Gửi trọn niềm tin, dồn lực hành động hướng về Đại hội
Hướng về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin sắt son và tâm thế sẵn sàng bước vào "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc, tuổi trẻ Đà Nẵng đang dồn lực hành động trên mọi mặt trận và đặt trọn kỳ vọng vào những quyết sách đột phá, mở ra tầm nhìn phát triển bền vững và vị thế mới cho đất nước.
Anh Lê Công Hùng (Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng)
Theo Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng đối với tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ là dấu mốc trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là nơi hội tụ ý chí, nguyện vọng và khát vọng phát triển của toàn xã hội khi đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình".
Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho rằng, tuổi trẻ Đà Nẵng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ thực sự trở thành điểm hội tụ của ý chí và khát vọng phát triển, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập, qua đó nâng cao đời sống và thu nhập của người dân. Trong bối cảnh mới, đội ngũ đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Đà Nẵng đã và đang phát huy vai trò tiên phong, xung kích, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Thế hệ trẻ cần tiếp tục đề cao trách nhiệm chính trị, khẳng định vai trò là lực lượng đi đầu trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Do đó, thanh niên Đà Nẵng nói riêng và thanh niên cả nước nói chung rất kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra những chủ trương, chính sách mang tính đột phá, tạo bước phát triển mới cho đất nước. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là không ngừng nâng cao đời sống và thu nhập của người dân. Đặc biệt, tuổi trẻ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách quan tâm, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thanh niên có điều kiện khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia nghiên cứu khoa học, từ đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo hướng giàu mạnh, hiện đại.
Trong "kỷ nguyên vươn mình" của đất nước, việc chú trọng phát huy vai trò của lực lượng trẻ, đặc biệt là thanh niên, là yêu cầu hết sức quan trọng. Thanh niên cần được tạo môi trường, cơ chế và động lực phù hợp để cống hiến và sáng tạo, qua đó góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đối với học sinh, sinh viên, đảng viên trẻ, anh Lê Công Hùng cho rằng cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong học tập, rèn luyện và sáng tạo; gương mẫu về đạo đức, kỷ luật và lối sống; chủ động tiếp cận tri thức, khoa học - công nghệ mới. Thông qua nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các hoạt động vì cộng đồng, sinh viên, đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, từng bước hình thành lớp công dân số có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực hội nhập cao.
Trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nhấn mạnh việc tiếp tục bồi dưỡng, tin tưởng và trao cơ hội để đảng viên trẻ phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến chính là sự đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với tinh thần tiên phong, dấn thân và trách nhiệm, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thiếu tá Bùi Anh Đức (Trưởng ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng)
Với tôi, Đại hội XIV không chỉ là một kỳ đại hội chuyển tiếp, mà là "điểm tựa niềm tin" để lực lượng vũ trang trẻ bứt phá. Tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào những quyết sách đột phá trong văn kiện về việc xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính, công nghệ cao, tôi mong đợi Đảng sẽ có những cơ chế đặc thù để "trí tuệ hóa" đội ngũ cán bộ trẻ. Đó không chỉ là trang thiết bị hiện đại, mà là chiến lược đào tạo những "chiến sĩ số" thực thụ, những người có bản lĩnh chính trị, đủ trình độ làm chủ hoàn toàn AI, dữ liệu số để chủ động tấn công tội phạm trên không gian mạng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa.
Niềm tin của chúng tôi không phải là những khẩu hiệu cảm tính, mà là "niềm tin thép" được tôi luyện qua thực tiễn. Tại mảnh đất Đà Nẵng đầy nắng gió và cũng lắm bão giông này, tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" luôn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ. Tôi luôn tâm niệm rằng: Niềm tin của dân vào Đảng phải được xây dựng từ chính hình ảnh người chiến sĩ tận tụy tại cơ sở. Đó là những đêm anh em chúng tôi ngâm mình trong lũ dữ cứu người dân ở những vùng bão lũ, là những ngày đêm miệt mài với Đề án 06, số hóa dữ liệu, đem lại tiện ích thực chất cho bà con, hay là nụ cười thân thiện hỗ trợ du khách trên đỉnh Sơn Trà, phố cổ Hội An...
Hướng về Đại hội XIV, tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng xác định tâm thế không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành trách nhiệm, mà chủ động dấn thân, nhận lấy những khâu yếu, việc khó, quyết tâm ghi dấu ấn thủ lĩnh trên những mặt trận mới đầy thách thức. Chúng tôi xác định: Mỗi đoàn viên là một viên gạch hồng, mỗi công trình thanh niên là một lời khẳng định niềm tin. Chúng tôi cam kết sẽ là lá chắn vững chắc nhất, bảo vệ sự bình yên của TP, giữ vững thương hiệu "Đà Nẵng an bình, đáng sống" để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng. Bước vào kỷ nguyên mới, bằng tâm trong, trí sáng và hoài bão lớn, chúng tôi nguyện dâng hiến sức trẻ để cùng đất nước viết tiếp những trang sử rạng rỡ dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.
Ngô Võ Hải Anh (Sinh viên, đảng viên trẻ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)
à một Đảng viên trẻ đang học tập dưới mái trường sư phạm, tôi hướng về Đại hội XIV của Đảng với một tâm thế đầy tự hào và kỳ vọng. Đây không chỉ là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, mà còn là "dấu mốc lịch sử" mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Niềm tin vào sự bứt phá của giáo dục trong kỷ nguyên số, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện những bước đột phá chiến lược, đưa giáo dục và đào tạo thực sự trở thành "quốc sách hàng đầu" bằng những hành động thực chất. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tôi mong muốn Đảng sẽ có những quyết sách mạnh mẽ về chuyển đổi số giáo dục, tạo cơ chế để tri thức trẻ tiếp cận với tinh hoa nhân loại nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc. Giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà là quá trình "khai phóng" sức sáng tạo, đào tạo nên những thế hệ người Việt vừa có tư duy toàn cầu, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng.
Dưới góc độ một sinh viên sư phạm, tôi đặt niềm tin lớn vào các chính sách chăm lo cho đội ngũ nhà giáo, chúng tôi mong đợi những chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc và cơ hội nghề nghiệp ngày càng đáp ứng hơn. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ khơi thông những điểm nghẽn về nguồn lực, tạo động lực để mỗi giáo viên trẻ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là những tấm gương mẫu mực về đạo đức, là người thắp lửa niềm tin cho những mầm xanh tương lai của đất nước.
Đại hội XIV chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của thanh niên - thế hệ xung kích, trong công cuộc xây dựng đất nước. Với tôi, Đảng viên trẻ phải là người đi đầu, là "gạch nối" giữa lý tưởng của Đảng và khát vọng của sinh viên. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ mở ra nhiều không gian hơn cho khởi nghiệp, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên không chỉ "học để biết" mà còn "học để làm" và "học để khẳng định vị thế đất nước".
Niềm tin chỉ trọn vẹn khi đi đôi với hành động. Tôi tự hứa sẽ không ngừng rèn đức, luyện tài, lấy lý tưởng của Đảng làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Chúng tôi - những trí thức trẻ nguyện đem sức trẻ và trí tuệ để hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng mà Đại hội XIV sẽ vạch ra.
XUÂN TIẾN - THANH HOA
Dòng sự kiện:Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Những Nghị quyết trụ cột để Việt Nam cất cánh
Khép kín “vòng trong” bảo vệ lãnh đạo và khách quốc tế tại Đại hội XIV của Đảng
Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam
Đồng chí Trần Cẩm Tú: Công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với tinh thần đổi mới
Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ










